Phát hiện gien gây điếc ở người lớn tuổi

14/01/2005 23:20 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusettes (Mỹ) đã phát hiện ra loại gien có tên Rb1 ngăn cản việc tái tạo các tế bào tai trong, gây ra chứng điếc ở người lớn tuổi.

Khi mới sinh ra, con người có khoảãng 50 ngàn tế bào lông ở tai trong - vốn đóng vai trò then chốt cho khả năng nghe - và số lượng các tế bào này giảm dần do chấn thương, bệnh tật hay tuổi tác. Qua nghiên cứu ở chuột, loại gien Rb1 tiết ra một chất protein có tác dụng như một chiếc công tắc ngắt sự phát triển của các tế bào này. (AP)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.