Phát hiện cách làm chậm 'bước tiến' hơn 50 bệnh ung thư

13/09/2018 04:02 GMT+7

Các nhà khoa học của Đại học California (San Francisco, Mỹ) vừa mới phát hiện ra một cách có thể làm chậm quá trình tiến triển của hơn 50 bệnh ung thư bao gồm cả ung thư não.

Trong nghiên cứu, họ đã kiểm tra các tế bào ung thư não ác tính (u nguyên bào thần kinh đệm) được lấy ra khỏi cơ thể của bệnh nhân ung thư.
Họ đã phát hiện một đoạn nhỏ của một protein phổ biến có tên gọi GABP chịu trách nhiệm kích hoạt các tế bào ung thư phát triển.
Các nhà nghiên cứu đã tách đoạn protein này ra khỏi cơ thể và rất ngạc nhiên khi thấy các tế bào ung thư ngừng sinh sôi, theo Live Science, ngày 10.9.
Giáo sư ngoại thần kinh và ung thư thần kinh của Đại học California (Mỹ), Joseph Costello, người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết phát hiện này có thể mang đến hy vọng để phát triển ra một loại thuốc kiềm chế đoạn nhỏ của protein GABP kích hoạt các tế bào ung thư phát triển.
Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Cancer Cell vào ngày 10.9.2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.