Phá thai nhiều tăng rủi ro sinh non

31/08/2012 14:45 GMT+7

(TNO) Phụ nữ nạo phá thai nhiều hơn ba lần sẽ tăng rủi ro sinh con đầu lòng nhẹ cân và sinh non.

(TNO) Phụ nữ nạo phá thai nhiều hơn ba lần sẽ tăng rủi ro sinh con đầu lòng nhẹ cân và sinh non, theo Healthday.

Trong cuộc nghiên cứu, hơn 300.000 người mẹ Phần Lan được theo dõi với 10,3% người nạo thai một lần; 1,5% nạo thai hai lần; và 0,3% nạo thai nhiều hơn ba lần trước khi sinh con đầu lòng.

Phá thai nhiều tăng rủi ro sinh non và nhẹ cân
Nạo phá thai nhiều khiến phụ nữ dễ sinh non - Ảnh minh họa: Shutterstock

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sinh con trước 28 tuần mang thai ở phụ nữ không phá thai là 3/1.000; ở người từng phá thai một lần là 4/1.000; ở người từng phá thai hai lần là 6/1.000 và ở người từng phá thai ba lần hoặc hơn là 11/1.000. 

Ngoài ra, tỷ lệ sinh con trước 37 tuần mang thai cũng tăng tương ứng theo số lần phá thai trước đó.

Theo các nhà nghiên cứu, so với những người phụ nữ chưa nạo thai, những người đã nạo thai có 225% rủi ro sinh con rất nhẹ cân (ít hơn 1.500 gram), 43% rủi ro sinh con nhẹ cân (ít hơn 2.500 gram).

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Human Reproduction ngày 30.8, với trưởng nhóm là Giáo sư Reija Klemetti thuộc Viện Sức khỏe và Thịnh vượng Quốc gia ở Helsinki (Phần Lan).

Ngọc Lam

>> Phá thai bằng thuốc: Con dao hai lưỡi!
>> Phá thai có thể bị phạt 5 năm tù
>> Phá thai dễ bị trầm cảm
>> Phá thai to: Nguy hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.