Nước ngọt làm trầm trọng thêm bệnh đa xơ cứng

10/03/2019 12:07 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Bệnh viện St.Josef (Đức) cho biết uống quá nhiều soda hoặc đồ uống nhiều đường mỗi ngày có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng ở những người bị bệnh đa xơ cứng (MS).

Đây là một chứng rối loạn não bộ và tủy sống làm suy giảm chức năng thần kinh.
Những triệu chứng của MS bao gồm suy yếu hay liệt ở một hoặc nhiều chi, run rẩy ở một hoặc nhiều chi, co thắt cơ, tê liệt, tê buốt, đau đớn, mất thị lực, mất trí nhớ, mệt mỏi...
Theo Hãng tin UPI, nghiên cứu cho thấy bệnh nhân MS nạp trung bình 290 calo từ soda hoặc thức uống có đường khác (tức khoảng hai lon) mỗi ngày có nguy cơ bị khuyết tật nghiêm trọng cao gấp 5 lần so với những người hiếm khi uống nước ngọt, bác sĩ Meier-Gerdingh thuộc Bệnh viện St.Josef cho hay.
“Chúng ta đều biết soda hoặc nước ngọt nhiều đường không có giá trị dinh dưỡng và những người mắc đa xơ cứng cần giảm hoặc loại bỏ chúng khỏi chế độ ăn uống của họ”, bà Meier-Gerdingh nhấn mạnh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.