Nữ sinh bị cắt bỏ chân do bác sĩ tắc trách

15/03/2016 06:28 GMT+7

Ngày 11.3, Vi mới được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, do chân đã hoại tử nên chuyển gấp đi Bệnh viện Chợ Rẫy và phải phẫu thuật cắt bỏ gần hết chân phải.

Ngày 11.3, Vi mới được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, do chân đã hoại tử nên chuyển gấp đi Bệnh viện Chợ Rẫy và phải phẫu thuật cắt bỏ gần hết chân phải. 

Ngày 14.3, ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa H.Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết đã chỉ đạo các cán bộ, bác sĩ đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thăm hỏi, hỗ trợ 20 triệu đồng cho em Lê Thị Hà Vi (học sinh lớp 10, trú xã Ea Bhốk, H.Cư Kuin) đang điều trị tại đây.
Vào ngày 6.3, Vi được đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Cư Kuin sau khi bị tai nạn giao thông trên đường đi học, các bác sĩ chẩn đoán em bị gãy mâm chày chân phải, xử lý bó bột. Sau đó em kêu đau, gia đình đề nghị chuyển viện nhưng không được bác sĩ đồng ý.
Đến ngày 11.3, Vi mới được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, do chân đã hoại tử nên chuyển gấp đi Bệnh viện Chợ Rẫy và phải phẫu thuật cắt bỏ gần hết chân phải. Theo ông Tâm, nguyên nhân vụ việc do các bác sĩ hạn chế trong chuyên môn và có phần tắc trách khi điều trị bệnh nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.