Nối thành công 'của quý' bị cắt gần đứt lìa

05/05/2015 18:40 GMT+7

(TNO) Ngày 5.5, bệnh nhân P.C.T (30 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) đã xuất viện sau nhiều ngày điều trị tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viên đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.

(TNO) Ngày 5.5, bệnh nhân P.C.T (30 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) đã xuất viện sau nhiều ngày điều trị tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viên đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.
Anh T. trong những ngày điều trị tại bệnh viện
Anh T. trong những ngày điều trị tại bệnh viện
Tối 15.4, anh T. nhập viện do “của quý” bị người thân dùng kéo cắt gần đứt lìa, chỉ còn dính lại chóp da… Kiểm tra lại thấy “của quý” của anh T. vẫn còn khả năng hồi phục, các bác sĩ đã nối khâu lại niệu đạo thành công. Do vết thương phức tạp bị phù nề phải theo dõi, chữa trị nên anh T. phải lưu lại bệnh viện.
Các bác sĩ cho biết qua theo dõi thấy vết khâu tốt, chỗ nối đã hồng hào, T. có thể đi vệ sinh bình thường không cần đặt ống thông tiểu nên làm thủ tục cho ra viện. Tuy nhiên trong sinh hoạt riêng, anh T. bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.