Nối thành công cánh tay bị máy gặt lúa chém đứt lìa

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
09/03/2019 13:43 GMT+7

Bệnh viện vừa nối thành công cánh tay phải cho em Trà Cường (học sinh lớp 6) bị máy gặt chém đứt lìa.

Chiều 8.3, bác sĩ (BS) Nguyễn Phước Lộc, Phó giám đốc Bệnh viện chuyên khoa sản - nhi Sóc Trăng, cho biết bệnh viện vừa nối thành công cánh tay phải cho em Trà Cường (học sinh lớp 6 Trường THCS Liêu Tú, H.Trần Đề, Sóc Trăng) bị máy gặt chém đứt lìa.
Trưa 7.3, em Cường nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đứt lìa cánh tay phải đến gần sát nách, chỉ còn dính một ít da, mất nhiều máu; đứt lìa một số đốt ở bàn tay trái, đùi phải bị gãy hở độ 3.
Sau hơn 5 giờ phẫu thuật, các BS đã nối thành công cánh tay bị đứt lìa cho em Cường (ảnh).
Theo BS Lộc, tình trạng của em Cường xử lý phức tạp. Hiện sức khỏe em Cường tiến triển tốt, tỉnh táo, huyết áp bình thường, đang theo dõi khả năng phục hồi cánh tay phải.
Ông Trà Khen (cha của Cường) cho biết sáng 7.3, Cường chỉ học 2 tiết nên về nhà sớm, ra đồng bắt chuột. Lúc này, ở ngoài đồng máy gặt đập liên hợp đang hoạt động nên chuột chạy ra rất nhiều.
Chẳng may, trong lúc Cường đang mải mê đuổi bắt chuột thì bị trượt chân ngã xuống ruộng lúa, cùng lúc máy gặt đập chạy tới, cuốn hai tay vào máy gây thương tích nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.