Nọc độc ong mật tiêu diệt tế bào ung thư vú

11/09/2020 09:10 GMT+7

Con người từ lâu đã sử dụng mật ong, keo ong và nọc độc của ong mật châu Âu Apis mellifera làm thuốc ( ảnh ).

Gần đây, trong các thí nghiệm, các nhà khoa học ở Úc phát hiện nọc độc của ong mật và thành phần hoạt tính của nó - melittin - có khả năng chống lại nhiều loại khối u, bao gồm ung thư hắc tố, ung thư phổi, buồng trứng và tuyến tụy. Melittin là phân tử tạo ra cảm giác đau đớn khi bị ong chích.
Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu y khoa Harry Perkins và Đại học Western Australia (đều ở Úc) phát hiện melittin và nọc ong mật tiêu diệt nhanh chóng các tế bào ung thư.
“Nọc độc cực kỳ mạnh. Chúng tôi phát hiện melittin có thể phá hủy hoàn toàn màng tế bào ung thư trong vòng 60 phút”, trưởng nhóm nghiên cứu - tiến sĩ Ciara Duffy cho biết.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nọc độc từ ong vò vẽ - vốn không chứa melittin - không tiêu diệt tế bào ung thư, ngay cả ở nồng độ cao. Công trình nghiên cứu này được công bố trên chuyên san NPJ Precision Oncology.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.