Nhức đầu

20/07/2014 03:00 GMT+7

* Tôi nữ giới, 44 tuổi, thỉnh thoảng tôi hay bị nhức đầu khi thiếu ngủ hoặc trời nắng nóng. Đôi khi tôi bị nhức hai bên thái dương, hoặc phần trán, hay vùng sau gáy; có lúc tôi còn bị ói. Tôi thường uống thuốc giảm đau mỗi lần bị nhức đầu, và đã đi khám 1 lần được chẩn đoán là nhức đầu mạn tính. Tôi xin hỏi bác sĩ là nhức đầu như vậy có nguy hiểm không và có thể làm thế nào để giảm đi. Xin cám ơn. (ngocvu@...)

* Tôi nữ giới, 44 tuổi, thỉnh thoảng tôi hay bị nhức đầu khi thiếu ngủ hoặc trời nắng nóng. Đôi khi tôi bị nhức hai bên thái dương, hoặc phần trán, hay vùng sau gáy; có lúc tôi còn bị ói. Tôi thường uống thuốc giảm đau mỗi lần bị nhức đầu, và đã đi khám 1 lần được chẩn đoán là nhức đầu mạn tính. Tôi xin hỏi bác sĩ là nhức đầu như vậy có nguy hiểm không và có thể làm thế nào để giảm đi. Xin cám ơn. (ngocvu@...)

Nhức đầu thường do rất nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân về mạch máu như co thắt mạch máu, có những nguyên nhân về cơ như co thắt của cơ vùng đầu, cổ và trán, hay nguyên nhân về thần kinh.

Về trường hợp của bạn, việc thiếu ngủ và làm việc trong môi trường nắng nóng có thể là do nguyên nhân gây co thắt cơ vùng trán và thái dương gây nên hiện tượng đau đầu. Để cải thiện, bạn cần tránh hai nguyên nhân gây ra như cần ngủ đủ giấc; ngoài ra cũng cần tránh để bị stress và làm việc quá sức trong môi trường nắng nóng.

Không nên lạm dụng các thuốc giảm đau bừa bãi.

PGS - TS Nguyễn Hoài Nam

>> Đẩy lùi cơn nhức đầu
>> Trẻ hay bị nhức đầu
>> Nhức đầu kéo dài ở trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.