Nhiều siêu vi khuẩn kháng kháng sinh được tìm thấy trong chuột

18/04/2018 15:34 GMT+7

Chuột có thể là loài gặm nhấm gây nên nhiều dịch bệnh nguy hiểm cho người ở nhiều nơi. Gần đây nhất, các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia (Mỹ) đã phát hiện ra nhiều loại siêu vi khuẩn kháng thuốc ở chuột.

Theo Fox News ngày 18.4, các nhà nghiên cứu đã xét nghiệm 416 con chuột được bắt ở các tòa nhà ở thành phố New York.
Kết quả xét nghiệm cho thấy những con chuột sống trong nhà là tác nhân gây nên các bệnh về đường ruột và dạ dày vì nhiều loại vi khuẩn như C. diff, E. coli và Salmonella sống trong cơ thể của chuột.
“Chúng tôi cũng phát hiện nhiều loại siêu vi khuẩn trong cơ thể chuột có dấu hiệu kháng kháng sinh”, tiến sĩ W. Ian Lipkin, một trong các nhà nghiên cứu trên, nói với The New York Daily News.
Vì vậy, thật khó điều trị nếu con người bị lây nhiễm các loại vi khuẩn này từ chuột qua phân hay nước tiểu của chúng.
Một nghiên cứu của CDC thực hiện vào năm 2013 cho thấy vi khuẩn C. diff gây nên các dịch tiêu chảy chết người, được nằm trong danh sách các siêu vi khuẩn kháng thuốc đáng sợ nhất ở Mỹ.
Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC), có ít nhất 2 triệu người bị ảnh hưởng bởi các loài siêu vi khuẩn này mỗi năm và 23.000 người trong số này đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.