Nhiều phụ nữ trẻ muốn lưu trữ trứng để trì hoãn sinh con

12/04/2015 08:15 GMT+7

Tại hội nghị về vô sinh toàn quốc, do Bệnh viện (BV) Phụ sản T.Ư (Hà Nội) và BV Từ Dũ (TP.HCM) tổ chức hôm qua (11.4) ở Hà Nội, bác sĩ Lê Thị Minh Châu, Phó trưởng khoa Hiếm muộn BV Từ Dũ, cho biết trong các năm gần đây, ngoài nhu cầu trữ lạnh phôi, tinh trùng trong điều trị hiếm muộn, nhiều phụ nữ có nhu cầu trữ lạnh trứng (noãn) giúp duy trì việc sinh con.

Tại hội nghị về vô sinh toàn quốc, do Bệnh viện (BV) Phụ sản T.Ư (Hà Nội) và BV Từ Dũ (TP.HCM) tổ chức hôm qua (11.4) ở Hà Nội, bác sĩ Lê Thị Minh Châu, Phó trưởng khoa Hiếm muộn BV Từ Dũ, cho biết trong các năm gần đây, ngoài nhu cầu trữ lạnh phôi, tinh trùng trong điều trị hiếm muộn, nhiều phụ nữ có nhu cầu trữ lạnh trứng (noãn) giúp duy trì việc sinh con.

Hầu hết những người này có bệnh lý ung thư giai đoạn sớm (cần điều trị hóa chất, tia xạ); người có bệnh tự miễn như lupus ban đỏ hoặc một số bệnh lý khác, trong quá trình điều trị có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản; suy buồng trứng do thuốc... Tuy nhiên, cũng có những phụ nữ chưa kết hôn nhưng muốn lưu trữ trứng để đảm bảo khả năng sinh con trong trường hợp kết hôn muộn; phụ nữ đã lập gia đình nhưng vẫn đề nghị lưu trữ trứng hoặc phôi (được thụ tinh nhân tạo bởi trứng và tinh trùng của hai vợ chồng) để giúp họ vẫn có thể mang thai, sinh con khỏe mạnh nếu sinh con muộn, trì hoãn sinh con do điều kiện công việc...
Cũng theo bác sĩ Minh Châu, phụ nữ sau tuổi 35 đã bắt đầu giảm chất lượng trứng, ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Trong khi đó, phụ nữ hiện đại có xu hướng kết hôn muộn hơn, khi kết hôn cũng trì hoãn sinh con.
Các trung tâm hỗ trợ sinh sản trong nước hiện đã thực hiện rất tốt kỹ thuật trữ trứng, tinh trùng, phôi - hình thức lưu giữ, bảo tồn khả năng sinh sản. Tại BV Từ Dũ đã áp dụng kỹ thuật trữ lạnh nhanh đối với trứng, được thực hiện với các phụ nữ điều trị hiếm muộn. Trứng được lưu giữ bằng kỹ thuật trữ lạnh nhanh, chất lượng như trứng tươi; sau khi rã đông và thực hiện thụ tinh nhân tạo có tỷ lệ đậu thai lâm sàng đạt 50%. Kỹ thuật áp dụng cho phép lưu trữ trứng, tinh trùng, phôi dài ngày trong môi trường ni tơ lỏng âm 196 độ C.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.