Nhiều ca tai biến nặng do liên cầu lợn

19/06/2012 03:20 GMT+7

Ngày 18.6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cho biết, gần đây xuất hiện các trường hợp nhập viện do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn. Phần lớn bệnh nhân là nam giới, sống ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, với khoảng 20 ca nhập viện trong 5 tháng qua.

Hầu hết bệnh nhân trong tình trạng bệnh nặng hoặc đã bị biến chứng: viêm não, nhiễm trùng huyết, nhiều ca hoại tử da, suy đa phủ tạng. Ca bệnh nặng chi phí điều trị từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, nguy cơ tử vong cao.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Điều trị tích cực (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư), vi khuẩn này cư trú ở họng lợn mà không gây bệnh, nhưng số lượng tăng lên khi lợn ốm và trở thành nguồn lây lan mạnh khi tiếp xúc trực tiếp với người (qua giết mổ; chế biến; thực phẩm tái, sống).

Nam Sơn

>> Viêm màng não do liên cầu lợn
>> Tử vong vì ăn tiết canh lợn
>> Miền Bắc lo nhiễm liên cầu lợn
>> Nhiều ca mắc liên cầu lợn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.