Nhiều bác sĩ làm phẫu thuật thẩm mỹ chưa qua đào tạo chính quy

10/01/2017 12:35 GMT+7

Ngày 9.1, GS-TS Trần Thiết Sơn, Trưởng bộ môn phẫu thuật tạo hình Trường đại học Y Hà Nội, cho biết nhiều bác sĩ (BS) chưa được đào tạo chuyên ngành phẫu thuật tạo hình (PTTH) nhưng đã được thực hành hoặc làm việc tại các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân.

Trong tháng 12.2016, bộ môn khảo sát nhanh 21 học viên là BS bắt đầu theo học lớp đào tạo định hướng chuyên khoa PTTH, kết quả: 10% BS mới chỉ được nghe nói về PTTH qua báo chí; 75% nghe qua đồng nghiệp cán bộ y tế; chỉ có 14% tự tìm hiểu qua sách chuyên môn…
Đáng lưu ý, trong 75% BS nghe qua đồng nghiệp thì có đến có 63% chưa qua đào tạo chuyên khoa PTTH nhưng đã có thời gian làm việc tại các cơ sở PTTH thẩm mỹ. Theo GS-TS Sơn, trên thế giới, BS thẩm mỹ phải được đào tạo qua chương trình ngoại khoa và PTTH, đó là bắt buộc với các BS hành nghề tạo hình thẩm mỹ.

tin liên quan

Trải nghiệm biệt dược làm đẹp của phụ nữ Myanmar
Myanmar, một đất nước quanh năm nắng nóng, bụi đỏ mịt mù nhưng thật kỳ lạ, làn da của phụ nữ nơi đây dù ngăm ngăm nhưng lại đẹp mịn màng, hồng hào, khỏe khoắn và mơn mởn. Câu trả lời của họ là: Thanakha.

tin liên quan

Uốn tóc, hấp dầu, phỏng cả da đầu
Đi làm đẹp chuẩn bị vui xuân đón tết, ai ngờ thành ra… làm xấu. Bệnh nhân phải nhập viện ghép da đầu, bị cắt bỏ vành tai vì phỏng hoại tử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.