Nhật Bản trao tặng thiết bị y tế hiện đại để phòng chống Covid-19

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
09/04/2021 17:16 GMT+7

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã bàn giao 3 thiết bị y tế hiện đại cho Bệnh viện Trung ương Huế nhằm hỗ trợ bệnh viện này phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 9.4,  Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã bàn giao 3 thiết bị y tế với tổng trị giá 50 triệu yên (khoảng 10 tỉ đồng) cho Bệnh viện Trung ương Huế, nhằm hỗ trợ bệnh viện này phòng, chống dịch Covid-19.
Ba thiết bị trên gồm một máy thở ECMO di động, một máy siêu âm doppler màu tổng quát và một máy X quang di động kỹ thuật số, vốn rất cần thiết trong việc điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại khu cách ly, tăng cường năng lực cho y tế miền Trung ứng phó với nguy cơ dịch Covid-19 tái phát và chuẩn bị đối phó với các bệnh truyền nhiễm mới là một vấn đề cấp bách.

JICA bàn giao thiết bị y tế cho Bệnh viện Trung ương Huế

Ảnh: BVCC

 
GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết đây là gói hỗ trợ nằm trong Dự án Tăng cường năng lực cho bệnh viện trong ứng phó với dịch Covid-19 do JICA tài trợ, phù hợp với chủ trương, chiến lược của Bộ Y tế trong cuộc chiến với dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.
Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện tuyến trung ương cao nhất thuộc khu vực miền Trung, đồng thời đóng vai trò đào tạo và hướng dẫn đội ngũ cán bộ y tế và bệnh viện tuyến dưới trực thuộc trong khu vực, vì vậy JICA mong rằng sự hỗ trợ lần này sẽ góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế của toàn bộ khu vực miền Trung, Việt Nam và phòng, chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.