Nhật Bản báo động với dịch cúm H3N2

06/02/2012 11:00 GMT+7

Nhật Bản đang được đặt trong tình trạng báo động về dịch cúm H3N2. Theo Yomiuri Shimbun, tính đến ngày 3-2, số ca mắc bệnh dịch cúm này đã tăng chóng mặt từ 1,1 triệu ca vào tuần trước lên 1,73 triệu ca.

 
Một trẻ em Nhật Bản được tiêm chủng ngừa H3N2  - Ảnh: Reuters

Chính phủ đã ra lệnh đóng cửa 7.219 trường học nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm. Cục Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia cho biết bệnh cúm lây lan mạnh tại các trường tiểu học và trung học. Đối tượng mắc bệnh cúm chủ yếu là trẻ em dưới 14 tuổi. Đã có 260.000 trẻ em dưới 4 tuổi bị cúm H3N2. Số bệnh nhân cao tuổi (60 tuổi trở lên) cũng tăng lên đến 110.000 người, gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các chuyên gia, tuy H3N2 là loại cúm thông thường nhưng vẫn có khả năng gây chết người, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.