Nhập viện do nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'

Phạm Đức
Phạm Đức
13/09/2019 05:03 GMT+7

Ngày 12.9, ông Hoàng Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết BV vừa chuyển tuyến cho bệnh nhân Đ.X.H (61 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” ra BV Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Sáng 9.9, ông H. được người thân đưa vào nhập viện tại Khoa Nội tiết, BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng sốt cao, 2 ngón bàn chân phải sưng, chảy dịch. Đến trưa cùng ngày, ông H. rét run, huyết áp tụt nên được chuyển sang khoa hồi sức tích cực để điều trị.
Tại đây, các bác sĩ lấy máu của bệnh nhân nuôi cấy và cho kết quả dương tính với vi khuẩn “ăn thịt người” Burkholderia Pseudomallei (bệnh Whitmore).
Đến chiều 12.9, các bác sĩ thấy ông H. có dấu hiệu bệnh nặng thêm nên đã chuyển bệnh nhân ra BV Bạch Mai.
Bác sĩ Võ Hoài Nam, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho hay bệnh nhân có tiền sử bị bệnh đái tháo đường thể 2, biến chứng loét ngón 2 bàn chân phải nhưng vẫn làm việc đồng áng. Do tiếp xúc với bùn đất mà không có phương tiện bảo hộ nên đã bị vi khuẩn “ăn thịt người” xâm nhập qua vết loét mà không biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.