Nhân viên y tế cùng hiến máu 'nóng' để cứu sản phụ mắc bệnh hiếm gặp

04/07/2017 11:02 GMT+7

Với sự nỗ lực của kíp mổ thuộc Khoa Ngoại và Khoa Sản, sự tiếp máu 'nóng' của các nhân viên y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã cứu sống sản phụ bị nhau tiền đạo trung tâm và nhau cài răng lược hiếm gặp…

Ngày 4.7, bác sĩ Trương Xuân Nhuận, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho hay hiện sản phụ Nguyễn Thị Thu Huyền (37 tuổi, trú xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã qua cơn nguy kịch, huyết áp trở về bình thường và vẫn đang được theo dõi tại đơn vị. Trong khi đó, con của sản phụ Huyền (sinh thiếu tháng, nặng 1,3 kg) cũng đang được điều trị đặc biệt tại đơn vị hồi sức sơ sinh của Khoa Sản.

tin liên quan

Cậu bé 8 tuổi bị bạn lỡ tay chặt đứt ngón tay
Ngày 24.6, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thạch (Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, TP.HCM) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi N.V.A (8 tuổi, Long An) bị đứt lìa ngón 2 bàn tay trái (ngón sát ngón cái) do bị bạn lỡ tay chặt đứt.
Trước đó, ngày 25.6, sản phụ Huyền vào nhập viện với tình trạng mang thai 31 tuần nhưng đau bụng dữ dội. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định, sản phụ Huyền đã từng 2 lần mổ lấy thai và bị nhau tiền đạo trung tâm và nhau cài răng lược (xuyên qua cổ tử cung, xuyên thủng bàng quang). Do ca bệnh hiếm gặp nên các bác sĩ quyết định cho theo dõi thêm.
Tuy nhiên, đến đêm 30.6, sản phụ bị băng huyết, buộc phải phẫu thuật gấp. Kíp mổ đã được huy động với sự tham gia của những bác sĩ thuộc hai khoa Sản và Ngoại, tiến hành cắt tử cung, khâu phục hồi bàng quang. Trong quá trình này, máu của sản phụ tiếp tục chảy ào ạt, nên bệnh viện đã huy động các nhân viên y tế có cùng nhóm máu A với sản phụ gồm: Trần Thị Cảnh Duyên (Khoa Bệnh nhiệt đới), Nguyễn Văn Nghĩa (Khoa Nội), Lê Thị Phương Thảo (Phòng công tác xã hội) tham gia hiến khẩn cấp hơn 700 ml máu.
“Đối với những trường hợp mổ cấp cứu như thế này, thời gian có thể tính từng phút, từng giây nên việc các nhân viên y tế cho máu kịp thời đã làm tăng cơ hội sống sót cho bệnh nhân. Thực tế là sản phụ Huyền đã được chúng tôi cứu sống”, bác sĩ Nhuận cho biết.

tin liên quan

Nhiều bệnh viện ở TP.HCM chấp nhận liên thông xét nghiệm
TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện (BV) Bình Dân (TP.HCM), cho biết BV chấp nhận sử dụng hầu hết kết quả xét nghiệm (máu, nước tiểu), chẩn đoán hình ảnh học (X-quang, CT scanner) mà bệnh nhân làm nơi khác đưa đến, nhưng phải làm ở những nơi có máy móc, quy trình đạt chuẩn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.