Nguy kịch vì nhiễm giun chó

15/09/2011 23:49 GMT+7

Hôm qua, tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân M.H (nữ, 15 tuổi, nhà ở tỉnh Đồng Nai), vào viện trong tình trạng bị sốc tim, viêm cơ tim, khó thở, tím tái, trụy mạch, phù mặt… Qua tìm hiểu dịch tễ, bác sĩ biết được cháu M.H thường bồng và ngủ chung với chó nuôi, nên cho làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy, cháu nhiễm giun chó toxocara canis.

Trao đổi với PV Thanh Niên, TS-BS Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM cho biết trứng của loài giun đũa chó toxocara canis thường hiện diện ở lông chó, có thể dính vào tay người rồi đi vào miệng qua đường ăn uống. Trứng giun đũa chó vào ruột người không phát triển thành con giun mà thành nang ấu trùng, sau đó xuyên thành ruột vào máu rồi đến một số cơ quan nội tạng người như tim, não, phổi… Tuy vậy, phần lớn (khoảng 70-90%) người nhiễm giun đũa chó không biểu hiện bệnh.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.