Nguy cơ trầm cảm do béo phì

02/06/2017 11:01 GMT+7

Mắc bệnh béo phì, đặc biệt là từ khi còn nhỏ, có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ bị trầm cảm về sau.

Nghiên cứu cho thấy những ai bị thừa cân trong độ tuổi từ 8 - 13 có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn gấp 3 lần tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ. Những ai bị béo phì trong suốt cuộc đời (cả khi còn nhỏ lẫn lúc trưởng thành) tăng gấp 4 lần nguy cơ bị trầm cảm so với những người chỉ thừa cân khi ở độ tuổi trưởng thành.
“Các phát hiện của chúng tôi gợi ý rằng một số cơ chế tiềm ẩn về mối liên hệ giữa thừa cân hoặc béo phì với trầm cảm bắt nguồn từ thời thơ ấu”, theo Hãng tin ANI dẫn lời giải thích của trưởng nhóm nghiên cứu Deborah Gibson-Smith từ Đại học Vrije Universiteit Amsterdam ở Hà Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.