Nguy cơ tổn hại khả năng sinh sản

27/12/2017 05:20 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ trì hoãn việc làm mẹ có thể làm tăng nguy cơ gây tổn hại khả năng sinh sản của con gái mình.

Theo báo The Guardian, các chuyên gia thuộc Tổ chức Nghiên cứu Reproductive Biology Associates (Mỹ) ghi nhận khả năng sinh sản của phụ nữ suy giảm theo tuổi tác do tổn thương di truyền tích tụ trong trứng của phụ nữ.
Tổn thương di truyền tích tụ trong trứng già hơn được truyền sang con gái, làm giảm chất lượng trứng của con. Phụ nữ càng sinh con gần tuổi mãn kinh, nguy cơ tổn hại khả năng sinh sản ở con càng cao. Chuyên gia Peter Nagy và các cộng sự cho rằng còn quá sớm để dự đoán tác động của “hiệu ứng” trên.
Tuy nhiên, họ lo ngại xu hướng các cặp đôi trì hoãn việc sinh con cho đến giữa độ tuổi 30 hoặc muộn hơn sẽ dẫn đến tình trạng ngày càng nhiều phụ nữ trẻ tìm cách chữa trị vô sinh.
Trong cuộc nghiên cứu, những phụ nữ có cha mẹ trẻ hơn (với tuổi bình quân lần lượt 28,2 và 25,7 tuổi) có thể mang thai, trong khi những phụ nữ có cha mẹ lớn tuổi hơn (với tuổi bình quân lần lượt 31,9 và 28,2 tuổi) lại không có cơ hội có thai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.