Nguy cơ tiểu đường ở trẻ béo phì

01/05/2017 11:01 GMT+7

Trẻ mắc bệnh béo phì có nguy cơ bị tiểu đường loại 2 về sau tăng gấp 4 lần so với trẻ có chỉ số khối cơ thể (BMI) bình thường.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng gia London tại Anh rút ra kết luận trên sau khi khảo sát ở 369.362 trẻ em từ 2 - 15 tuổi. “Ở trẻ béo phì, nguy cơ chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tăng gấp 4 lần ở tuổi 25 so với những bạn đồng trang lứa có cân nặng bình thường”, trưởng nhóm nghiên cứu Ali Abbasi giải thích.
Do đó, các chuyên gia khuyên phụ huynh nên bảo đảm con trẻ có chế độ ăn uống cân bằng dưỡng chất, không cho trẻ xem truyền hình, chơi trò chơi điện tử quá nhiều. Thay vào đó, các bậc cha mẹ nên khuyến khích trẻ tham gia nhiều các hoạt động ngoài trời và ngủ đủ giấc.
Công trình nghiên cứu trên được công bố trên chuyên san Journal of the Endocrine Society.

tin liên quan

Bí quyết cho người đang giảm cân
Uống nhiều nước, giảm nhậu nhẹt, ngủ đủ ít nhất 7 tiếng... là những nguyên tắc quan trọng mà người giảm cân cần thực hiện hằng ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.