Nguy cơ rối loạn nhịp tim do hút thuốc lá

19/07/2018 10:02 GMT+7

Bạn càng hút thuốc thì nguy cơ phát triển rối loạn nhịp tim càng tăng, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ và tử vong sớm, theo nghiên cứu được công bố trên European Journal of Preventive Cardiology.

“Nếu bạn hút thuốc lá, hãy ngừng hút thuốc và nếu bạn không hút thuốc, đừng bắt đầu. Chúng tôi thấy rằng những người hút thuốc có nguy cơ bị rối loạn nhịp tim cao hơn song nguy cơ này giảm đáng kể ở những người bỏ thuốc”, tác giả nghiên cứu Dagfinn Aune tại Đại học Bjorknes (Na Uy) khuyên.
So với những người không bao giờ hút thuốc lá, nguy cơ bị rối loạn nhịp tim ở người hút thuốc lá cao hơn 32%. Tỷ lệ này ở người đã bỏ thói quen “phì phèo” là 9%.
Hồi cứu 29 cuộc khảo sát liên quan tới gần 678.000 người ở Bắc Mỹ, châu Âu, Úc và Nhật Bản, các chuyên gia thấy rằng so với không hút thuốc, việc đốt 5, 10, 15, 20, 25 hoặc 29 điếu thuốc mỗi ngày tương ứng với nguy cơ bị rối loạn nhịp tăng 9%, 17%, 25%, 32%, 39% và 45%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.