Nguy cơ hen suyễn ở thiếu niên thức khuya

13/07/2020 10:04 GMT+7

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san ERJ Open Research cho thấy thiếu niên thức khuya và thức dậy muộn hơn vào buổi sáng có nhiều nguy cơ bị hen suyễn và dị ứng hơn so với những người ngủ sớm và thức dậy sớm.

Kết quả cuộc khảo sát liên quan tới 1.684 thiếu niên từ 13 - 14 tuổi cho thấy nguy cơ mắc bệnh hen suyễn cao hơn khoảng 3 lần ở thiếu niên ngủ muộn so với những em ngủ sớm.
Nghiên cứu còn cho thấy nguy cơ mắc bệnh viêm mũi dị ứng cao gấp đôi ở những người ngủ muộn so với những người ngủ sớm.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Alberta (Canada) cho biết nghiên cứu củng cố tầm quan trọng của giờ giấc ngủ đối với thiếu niên và mở ra một kênh nghiên cứu mới về cách giấc ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp của tuổi mới lớn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.