Nguy cơ của trẻ thụ tinh trong ống nghiệm

02/03/2010 09:36 GMT+7

(TNTT>) Các nhà nghiên cứu của bệnh viện Đại học Aarhus (Đan Mạch) đã tiến hành nghiên cứu 20.000 trường hợp trẻ sơ sinh và kết luận rằng những đứa trẻ được sinh ra thông qua thụ tinh trong ống nghiệm hoặc phương pháp tiêm tinh trùng có nguy cơ chết ngay sau khi sinh (chết non) cao gấp 4 lần so với những đứa trẻ được thụ thai tự nhiên.

Tuy vậy, kết luận được đưa ra không nhằm bác bỏ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và tiêm tinh trùng, vì đây vẫn là những cách an toàn và hiệu quả nhất cho các cặp vợ chồng vô sinh. Alison McTavish, chủ tịch Hiệp hội Sinh sản Anh cho biết: “Nguy cơ bị chết non ở những trẻ sơ sinh thụ tinh trong ống nghiệm hoặc tiêm tinh trùng còn rất thấp và hầu hết những đứa trẻ sinh ra bằng 2 phương pháp này vẫn khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Và cuộc nghiên cứu này chỉ nhằm nhấn mạnh việc hỗ trợ nhiều hơn nữa trong công tác nghiên cứu và điều trị để giảm tối đa những rủi ro cho những đứa trẻ này”.

Phương Mai
(babycenter.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.