Nguy cơ cao huyết áp ở phụ nữ sống một mình

06/11/2020 04:25 GMT+7

Tờ The New York Times của Mỹ vừa thông tin kết quả một nghiên cứu cho biết những phụ nữ có lối sống tách biệt với xã hội có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp nhiều hơn so với đàn ông.

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu của 28.238 người từ 45 - 85 tuổi gồm cả đàn ông và phụ nữ tại Canada và phát hiện rằng so với phụ nữ có gia đình, thì phụ nữ sống một mình có nguy cơ bị cao huyết áp hơn 28%, phụ nữ đã ly hôn có nguy cơ hơn 21% và phụ nữ góa chồng có nguy cơ hơn 33%.
Trong khi đó, nam giới sống một mình lại ít có nguy cơ cao huyết áp hơn nam giới có gia đình.
Cũng theo cuộc nghiên cứu, phụ nữ ít quan hệ xã hội có nguy cơ mắc cao huyết áp hơn 15% so với phụ nữ có quan hệ xã hội rộng.
Ngoài ra, những yếu tố khác gây bệnh cao huyết áp được liệt kê bởi tạp chí Journal of Hypertension bao gồm: tuổi tác, trình độ học vấn, hút thuốc, sử dụng rượu bia và trầm cảm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.