Nguy cơ bất lực cao do eczema

13/02/2012 09:19 GMT+7

Nghiên cứu của nhà khoa học Đài Loan Shiu-Dong Chung tại Đại học Y khoa Đài Bắc và các cộng sự cho thấy nguy cơ rối loạn cương dương cao ở những người có tiền sử bị eczema (còn gọi là bệnh chàm).

Theo hãng tin Reuters, các nhà khoa học đã khảo sát gần 4.000 nam giới bị rối loạn cương dương và đối chiếu với khoảng 20.000 người không có triệu chứng này ở cùng độ tuổi. Kết quả cho thấy tỉ lệ người bị rối loạn cương dương có tiền sử bị eczema là 11%, trong khi tỉ lệ từng bị eczema ở nhóm người kia chỉ dưới 7%.

Từ đó, ông Chung đặt giả thuyết rằng bệnh eczema có lúc không chỉ gây tác hại ngoài da mà có thể còn ảnh hưởng sâu hơn, đến mạch máu dẫn đến chứng rối loạn cương dương. Tuy nhiên, ông cho rằng đây chỉ là khảo sát có mức độ giới hạn và cần có những nghiên cứu quy mô rộng hơn để khẳng định mối liên quan giữa bệnh eczema và chứng rối loạn cương dương.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Sexual Medicine.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.