Nguy cơ Alzheimer từ thuốc điều trị nội tiết tố

09/03/2019 15:12 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Helsinki (Phần Lan) cảnh báo uống các viên thuốc thay thế nội tiết tố có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (một dạng bệnh mất trí nhớ) ở phụ nữ sau mãn kinh.

Liệu pháp thay thế nội tiết tố giúp cải thiện hội chứng mãn kinh ở phụ nữ.
Khảo sát ở gần 85.000 phụ nữ sau mãn kinh từ 70 - 80 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, các chuyên gia phát hiện rằng ở những phụ nữ trước 60 tuổi uống các viên thuốc điều trị nội tiết tố trong 10 năm trở lên, nguy cơ mắc bệnh Alzheimer tăng 9 - 17%.
Theo Hãng tin ANI, các chuyên gia khuyên nên hỏi ý kiến bác sĩ về việc dùng thuốc kiểm soát các triệu chứng mãn kinh nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.