Người ngáy to có thể có sọ mỏng hơn, nguy cơ đột tử cao hơn

10/05/2018 14:40 GMT+7

Nghiên cứu được thực hiện trên 114 người và nhận thấy rằng những người có hội chứng ngưng thở lúc ngủ thường có sọ “mỏng hơn đáng kể”, mỏng hơn 1,23 mm so với người bình thường, theo The Sun ngày 4.5.

Tiến sĩ giải phẫu Rick Nelson của Đại học Indiana (Mỹ) giải thích xương sọ bị “bào mỏng” khoảng 1 mm, đủ để có thể gây ra rò dịch não tủy.
“Bệnh nhân có sọ mỏng có thể có nguy cơ cao bị hội chứng ngưng thở lúc ngủ và nên đi kiểm tra. Ngược lại, hội chứng ngưng thở lúc ngủ cũng có thể dẫn đến những rối loạn liên quan đến sọ mỏng”, tiến sĩ Nelson cho biết.
The Sun trích dẫn nghiên cứu cho thấy những người ngáy to được phát hiện có sọ mỏng hơn và có nguy cơ đột tử tăng cao vì rò dịch não tủy qua mũi.
Hơn 3.000 người Anh được chẩn đoán bị sọ mỏng mỗi năm.
Ước tính, có 1,5 triệu người ở Anh bị hội chứng ngưng thở lúc ngủ và còn nhiều người bị hội chứng này nhưng chưa được phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.