Người hút thuốc lá có nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim mạch

02/11/2020 08:07 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Anh) cho biết những người hút thuốc lá đối mặt với nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim mạch cao gần gấp 3 lần so với những người không bao giờ hút thuốc lá.

Nguy cơ này càng cao hơn ở những người bắt đầu hút thuốc lá khi ở tuổi thiếu niên.
Tuy nhiên, bỏ thuốc lá có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm vì bệnh tim mạch, đặc biệt là đối với những người bỏ thuốc ngay khi còn trẻ. Cuộc khảo sát ở 390.929 người từ 25 - 74 tuổi (nhiều người trong số này bắt đầu hút thuốc lá từ lúc 10 - 14 tuổi) cho thấy những người bỏ hút thuốc ở độ tuổi 40 giảm được khoảng 90% nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim mạch.
Các chuyên gia cho biết cần có thêm nhiều nghiên cứu để làm rõ hơn các cơ chế mà việc hút thuốc lá kéo dài từ thuở thiếu niên ảnh hưởng đến nguy cơ tim mạch.
Nghiên cứu trước đó của Viện Nghiên cứu bệnh nhiệt đới và sức khỏe cộng đồng (Thụy Sĩ) cho thấy thanh thiếu niên hút thuốc lá có thành động mạch dày hơn so với nhóm không hút thuốc lá. Thành động mạch dày lên là dấu hiệu của xơ vữa động mạch sớm gây hạn chế lưu lượng máu. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.