Người dùng thuốc lá điện tử sẽ trở bệnh nặng hơn nếu mắc Covid-19

17/08/2020 08:39 GMT+7

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Adolescent Health.

Theo các chuyên gia, mặc dù thực tế là thanh thiếu niên dễ dàng vượt qua Covid-19 khi mắc phải, tuy nhiên trong nhóm đối tượng này, những người có sử dụng thuốc lá điện tử và hút thuốc lá thông thường (ảnh) thì đối mặt nguy cơ các triệu chứng Covid-19 trầm trọng và tình trạng bệnh tăng nặng hơn.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Stanford (Mỹ) khảo sát 4.351 người từ 13 - 24 tuổi ở Mỹ. Trong số những người trẻ tuổi được xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, những người hút thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc Covid-19 cao gấp 5 lần so với những người không sử dụng.
Nguy cơ này ở những người sử dụng cả thuốc lá điện tử và thuốc lá thông thường trong 30 ngày trước khi xét nghiệm là cao gấp 6,8 lần. Các chuyên gia nhấn mạnh thuốc lá điện tử hay thuốc lá thông thường vốn được biết là gây hại cho hệ hô hấp, vì thế giữa những người tiếp xúc nguồn lây thì đối tượng có sử dụng hai loại thuốc lá này thuộc vào nhóm nguy cơ nhiễm cao hơn cả.

Người hút thuốc lá "môi trường phát triển hấp dẫn" của Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.