Ngửi mùi cá đang nấu, cậu bé 11 tuổi tử vong

04/01/2019 11:13 GMT+7

Cậu bé 11 tuổi (ở Brooklyn, New York, Mỹ) đã tử vong sau khi ngửi mùi cá đang nấu, làm cho bé bị dị ứng nặng và không thể cứu sống được.

Cameron Jean-Paul đã bị tình trạng trên trong khi gia đình cậu bé đang nấu cá, theo lời kể của nhân viên cảnh sát nói với New York Daily News ngày 2.1.

Cậu bé mất dần ý thức và sau đó được đưa đến Bệnh viện Đại học Brookdale (New York, Mỹ).
Tuy nhiên, cậu bé không thể cứu được nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu bé đã tử vong.
Nhân viên y tế sẽ kiểm tra và cho biết nguyên nhân chính thức gây nên cái chết của bé, theo New York Daily News.
Hiện tại, cảnh sát cũng chưa biết rõ loại cá nào gia đình đang nấu ăn vào thời điểm đó mà làm cho bé tử vong.
Trong một vài trường hợp, mùi thực phẩm vẫn có thể gây nên dị ứng.
Hiệp hội Dị ứng, Suyễn và Miễn dịch cũng khuyến cáo nhiều trường hợp dị ứng với cá không nên ở gần khu vực cá đang được nấu vì protein có thể bay vào không khí trong suốt thời gian nấu ăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.