Ngừa dị ứng thực phẩm ở trẻ nhỏ

01/12/2013 03:15 GMT+7

Các bà mẹ có thể ngăn chặn quá trình phát triển chứng dị ứng thực phẩm ở trẻ sơ sinh bằng cách cho trẻ ăn dặm ở tuần thứ 17, bên cạnh việc uống sữa mẹ.

Ngừa dị ứng thực phẩm ở trẻ nhỏ 
Cho trẻ ăn dặm - Ảnh: Shutterstock

Nghiên cứu ở 1.140 trẻ sơ sinh của các nhà khoa học thuộc Đại học Southampton (Anh) cho thấy trẻ ăn dặm cùng với bú sữa mẹ vào thời điểm 17 tuần tuổi giúp phát triển một hệ miễn dịch mạnh hơn, qua đó giúp chống chứng dị ứng thực phẩm. “Những phát hiện của chúng tôi cho thấy 17 tuần tuổi là một thời điểm rất quan trọng, vì bắt đầu dùng thức ăn đặc trước thời điểm này dường như khiến cơ thể trẻ dễ mắc các bệnh dị ứng, trong khi trẻ được cho ăn đặc sau thời điểm 17 tuần này sẽ thúc đẩy khả năng thích ứng của cơ thể”, trưởng nhóm nghiên cứu Kate Grimshaw cho biết. Những đứa trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ cũng nên bắt đầu ăn dặm khi được 17 tuần tuổi. Công trình này được công bố trên chuyên san Pediatrics.

Mai Duyên

>> Ngừa dị ứng
>> Ngừa dị ứng thực phẩm
>> Ngừa dị ứng
>> Ánh nắng mặt trời giúp ngừa dị ứng thực phẩm

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.