Ngủ ngon giúp cải thiện trí nhớ cho bệnh nhân Parkinson

25/08/2012 21:00 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới đây cho thấy giấc ngủ ngon vào ban đêm sẽ giúp cải thiện trí nhớ cho bệnh nhân Parkinson.

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy giấc ngủ ngon vào ban đêm sẽ giúp cải thiện trí nhớ cho bệnh nhân Parkinson.

Theo Healthday, bên cạnh những triệu chứng như run tay chân, di chuyển chậm, bệnh nhân Parkinson còn gặp khó khăn về trí nhớ.

Ngủ ngon giúp cải thiện trí nhớ cho bệnh nhân Parkinson
Ngủ ngon giúp cải thiện trí nhớ cho bệnh nhân Parkinson - Ảnh: Shutterstock

Các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Emory ở Atlanta (Mỹ) tiến hành theo dõi trên 54 bệnh nhân bệnh Parkinson và nhận thấy rằng trí nhớ của họ làm việc tốt hơn sau khi có một đêm ngon giấc.

Trưởng nhóm nghiên cứu Michael Scullin cho biết: “Khám phá khẳng định nhu cầu chữa trị chứng rối loạn giấc ngủ với các bệnh nhân Parkinson là rất cần thiết”.

Nghiên cứu được Viện quốc gia về Rối loạn thần kinh - Đột quỵ và Viện Quốc gia về Lão hóa (Mỹ) tài trợ, và được xuất bản trên tạp chí Brain.,

Ngọc Lam

>> Caffeine và bệnh Parkinson
>> Ăn quả mọng giảm bệnh Parkinson
>> Dâu tây giúp giảm bệnh Parkinson
>> Tập nâng tạ tốt cho bệnh nhân Parkinson

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.