Nghiện điện thoại ảnh hưởng não bộ trẻ

13/12/2018 12:06 GMT+7

Nghiên cứu ở Mỹ cho thấy trẻ 9 - 10 tuổi dành hơn 2 giờ đồng hồ mỗi ngày dán mắt vào màn hình điện thoại di động, máy tính bảng sẽ bị điểm kém hơn trong các bài kiểm tra về ngôn ngữ và lý luận.

Kết luận trên được đưa ra sau khi các chuyên gia thuộc Viện Y tế quốc gia Mỹ và Viện Nhi Mỹ quét não của 4.500 trẻ em.
Các nhà khoa học cho biết trẻ sử dụng các thiết bị thông minh hơn 7 giờ/ngày có dấu hiệu mỏng vỏ não sớm, lớp ngoài não bộ xử lý thông tin giác quan.
Nhóm chuyên gia hiện nghiên cứu sâu hơn để xem liệu điều này có phải là do nghiện lướt điện thoại gây ra hay không, theo Đài CBS.
Viện Nhi khoa Mỹ cũng khuyên các bậc cha mẹ nên “tránh sử dụng các phương tiện kỹ thuật số - ngoại trừ trò chuyện video - ở trẻ dưới 18 đến 24 tháng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.