Ngại vì nhiều lông

31/01/2012 03:18 GMT+7

Em năm nay 16 tuổi, vùng dưới cánh tay có khá nhiều lông. Điều này làm em mất tự tin khi tiếp xúc. Em để ý nhiều bạn nữ như em hiếm ai có lắm, nên em rất buồn.  Xin hỏi bác sĩ, có cách nào để trị bớt lông hay không? Em xin cảm ơn. (tuyetnhi@...)

Lông nách và mu sẽ bắt đầu mọc vào lúc dậy thì và được xem là một trong các đặc điểm sinh dục phụ. Tuy nhiên, nếu em thấy ngại, em có thể chọn lựa những cách tẩy lông sau đây: tẩy lông tạm thời, tức là chỉ tẩy phần lông nằm trên bề mặt da, gốc lông dưới da vẫn còn. Với cách này, em có thể dùng biện pháp cơ học (như nhổ, cạo, dùng sáp để wax lông), hoặc hóa học như thoa một số thuốc giúp làm nhũn sợi lông đi và chúng sẽ bị tróc khỏi bề mặt da. Do da vùng nách mỏng, việc tẩy lông với các hóa chất có thể gây kích ứng. Những cách này rẻ tiền, không gây hại, nhưng lông vẫn tiếp tục ra, thậm chí mọc dày và sậm màu hơn. Tẩy lông vĩnh viễn là dùng các thiết bị laser, IPL (Intense Pulsed Light) tác động sâu đến các nang lông dưới da, ức chế sự phát triển của lông ngay từ mầm nhú và do đó lông không có khả năng mọc lại.

Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.