Nếu đi bộ chậm, nắm tay yếu, hãy cẩn thận

17/02/2012 08:27 GMT+7

Tốc độ đi bộ và lực nắm của tay là hai yếu tố có thể giúp tiên đoán khả năng rối loạn trí nhớ ở những người lớn tuổi. Mặc dù kết luận này cần nghiên cứu kỹ hơn, nhưng các nhà khoa học vẫn hi vọng nó sớm trở thành một trong những dấu hiệu giúp nhắc nhở người thầy thuốc cần tầm soát thêm nguy cơ rối loạn trí nhớ và đột quỵ ở bệnh nhân.

Các bác sĩ thuộc Trung tâm Y khoa Boston (Mỹ) đã nghiên cứu trên 2.400 người bình thường ở độ tuổi trung bình 62. Họ được đo sức nắm tay, tốc độ đi bộ, chụp hình ảnh của não và thực hiện các bài kiểm tra về trí nhớ.

Kết quả sau 11 năm theo dõi cho thấy những người đi bộ chậm tăng gấp 1,5 lần nguy cơ bị suy giảm nhận thức so với người đi bộ nhanh. Và những người già trên 65 tuổi lực nắm tay yếu có nguy cơ bị đột quỵ hoặc các cơn thiếu máu não thoáng qua cao hơn 45% so với những người có lực nắm mạnh.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.