Bác sĩ Đặng Hoàng Sơn, trưởng khoa tai - mũi- họng Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, cho biết số trẻ bị chảy máu mũi đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng tăng (2-3 trẻ/ngày) trong khi trước đó rất hiếm gặp. Lý do khiến số trẻ bị chảy máu mũi tăng cao là vì thời tiết mấy ngày nay quá nóng đã làm giãn đột ngột các mạch máu ngoại vi ở vùng niêm mạc mũi làm trẻ chảy máu mũi.
Theo bác sĩ Hoàng Sơn, khi gặp tình trạng này người lớn chỉ cần lấy tay bóp chặt cánh mũi cho trẻ, sau đó lấy bông gòn nhét vào bên mũi chảy máu khoảng 10-15 phút để ngăn chảy máu. Tiếp theo lấy khăn ướp nước đá đắp ở vùng trán, mũi cho trẻ để mạch máu co.
Trong trường hợp đã xử lý như trên mà vẫn không ngưng chảy máu, có thể khi trẻ ngứa đưa tay vào mũi gãi đã tạo những vết loét lớn. Lúc này cần đưa trẻ đến bệnh viện để bác sĩ can thiệp.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)