Mỹ: Dịch bệnh Ebola là mối đe dọa an ninh toàn cầu

27/09/2014 08:05 GMT+7

(TNO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26.9 cho biết số người chết vì dịch bệnh Ebola hoành hành Tây Phi đến nay vượt qua 3.000. Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi dịch bệnh này là 'mối đe dọa an ninh toàn cầu'.

(TNO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26.9 cho biết số người chết vì dịch bệnh Ebola hoành hành Tây Phi đến nay vượt qua 3.000. Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi dịch bệnh này là “mối đe dọa an ninh toàn cầu”.

WHO cho biết có trên 6.500 người bị nhiễm Ebola ở các nước Tây Phi và trên 3.000 người chết về dịch bệnh này, theo đài BBC (Anh).

Liberia là quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh Ebola, với 1.830 người chết. Và Mỹ đã tuyên bố gửi khoảng 3.000 binh sĩ giúp Liberia kiềm chế dịch bệnh Ebola lây lan.

Chính quyền ông Obama kêu gọi cộng đồng quốc tế xem đợt bùng phát dịch bệnh Ebola và những dịch bệnh chết người khác là những mối đe dọa an ninh toàn cầu, kêu gọi các nước tiếp tục hỗ trợ chống lại dịch bệnh này.

Dịch bệnh Ebola bùng phát từ tháng 3.2014 sau khi ca đầu tiên nhiễm bệnh được phát hiện ở đông nam Guinea.

Từ đó, dịch bệnh Ebola lan rộng sang các nước Liberia, Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Senegal và Congo.

Các nghiên cứu mới đây cảnh báo số người nhiễm Ebola có thể tăng lên trên 20.000 vào đầu tháng 11.2014, theo BBC. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố dịch bệnh Ebola đe dọa hòa bình thế giới.

Phúc Duy

>> Hội đồng Bảo an LHQ: Dịch bệnh Ebola đe dọa hòa bình thế giới
>> Cách thức đột biến của vi rút Ebola
>> Nhà báo, bác sĩ đối phó dịch Ebola bị cắt cổ ở Guinea
>> Tổng thống Mỹ: Dịch bệnh Ebola vượt ra ngoài tầm kiểm soát
>> Dịch bệnh Ebola: Số người chết tăng lên 2.461
>> Cần 1 tỉ USD giữ số người nhiễm Ebola ở mức ‘hàng chục ngàn’
>> Mỹ gửi 3.000 quân đến Tây Phi để chống Ebola

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.