Một cặp song sinh dính nhau vùng bụng chậu, chỉ có 1 hậu môn

Duy Tính
Duy Tính
07/06/2019 21:17 GMT+7

Cặp song sinh có tứ chi đầy đủ, hai cơ quan sinh dục, tuy nhiên dính vùng bụng chậu và chỉ có một hậu môn

Tối 7.6, nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM( cho biết nơi này vừa tiếp nhận 2 bé gái song sinh dính nhau vùng chậu, chỉ có một hậu môn được Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương chuyển qua.
Trước đó, một sản phụ mang thai tuần thứ 33 đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương chẩn đoán thai chậm tăng trưởng nặng và có dấu hiệu đe dọa tử vong bé.
Sau khi hội chẩn tiền sản cùng các bác sĩ Bệnh viện  Nhi đồng Thành phố, sáng 7.6, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương đã thực hiện mổ sanh an toàn hai bé gái. Cặp song sinh có tứ chi đầy đủ, hai cơ quan sinh dục, tuy nhiên dính vùng bụng chậu và chỉ có một hậu môn…
Sau đó hai bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, hiện đang điều trị hồi sức tích cực trong tình trạng nặng. Cả hai bé đều được bơm thuốc Surfactant hỗ trợ phổi vì phổi còn quá non nớt. Hai bé cũng vừa được chụp CT Scanner và MRI xong, khi có kết quả hình ảnh học, các bác sĩ sẽ nhanh chóng hội chẩn tìm hướng can thiệp sớm.
Riêng mẹ của hai bé sức khỏe tốt, hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.