Một ca tử vong do cúm A/H1N1 tại Vĩnh Long

17/06/2013 19:59 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 17.6, Viện Pasteur TP.HCM đã có kết quả dương tính cúm A/H1N1 đối với trường hợp của bà Phạm Thị Lài (45 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Long, H.Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), người đã tử vong tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Vĩnh Long ngày 16.6.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, chiều ngày 15.6, Bệnh viện H.Long Hồ chuyển bệnh nhân Lài đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long với triệu chứng sốt cao, suy hô hấp và chẩn đoán bị viêm phổi nặng.

Sau khi tiến hành chụp hình, các bác sĩ đã cho cách ly bệnh nhân vì nghi nhiễm cúm gia cầm, đồng thời gửi mẫu xét nghiệm đến Viện Pasteur TP.HCM. 

Đến 21 giờ cùng ngày, bệnh nhân thấy trong người mệt mỏi, bứt rứt và vật vã, các bác sĩ tiến hành điều trị mọi cách tốt nhất, nhưng do loại bệnh cúm này phát triển rất nhanh nên đến 11 giờ 30 phút trưa ngày 16.6 thì nạn nhân đã mê man và ngưng tim…

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó, ngày 8.6, bà Phạm Thị Lài đi chợ xã gần nhà mua gà làm sẵn về ăn. Sau khi ăn, ngày 11.6, bà Lài bắt đầu sốt nhưng mãi đến sáng ngày 15.6, mới nhập viện tại Bệnh viện H.Long Hồ. 

Thanh Đức

>> Lo ngại cúm A/H1N1 quay trở lại
>> Phát hiện ổ cúm A/H1N1 tại Sở Tư pháp Tiền Giang
>> Thêm bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tử vong
>> Một sản phụ tử vong do nhiễm cúm A/H1N1
>> Một người tử vong do cúm A/H1N1
>> Thêm một cụ ông nhiễm cúm A/H1N1 tử vong
>> Thêm 3 người nhiễm cúm A/H1N1 ở Lào Cai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.