Một bệnh nhi mắc sởi tử vong

27/03/2018 07:46 GMT+7

Ngày 25.3, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết hiện số ca mắc sởi trên toàn quốc đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2017, với gần 90 trường hợp được ghi nhận.

Điều tra dịch tễ cho thấy trong số các trường hợp mắc sởi có 54 ca chưa đến tuổi tiêm chủng (dưới 9 tháng tuổi), còn lại là các bệnh nhi chưa tiêm chủng hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng.
Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, từ đầu năm 2018 đến nay, đã tiếp nhận 44 bệnh nhân nhập viện điều trị sởi, trong đó bệnh nhi nhỏ tuổi nhất mới 2 tháng và đã có 1 bệnh nhi mắc sởi tử vong.
Các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo, số ca mắc sởi năm nay dự báo tăng cao, vì theo quy luật cứ 4 - 5 năm dịch sởi sẽ quay lại (tại miền Bắc đã xảy ra dịch lớn năm 2013 - 2014 với hơn 5.000 ca mắc, hơn 100 trẻ tử vong).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.