Mỗi năm 23.139 tỉ đồng chữa bệnh liên quan thuốc lá

18/01/2014 03:20 GMT+7

Hôm qua, tại hội thảo đánh giá triển khai thực hiện luật và các giải pháp đưa luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào cuộc sống, ông Nguyễn Văn Tiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH, cho biết luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực từ tháng 5.2013 nhưng kết quả giám sát sơ bộ cho thấy nhiều cơ quan, đơn vị, trường học vẫn chưa có biển “Cấm hút thuốc”, chưa có khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá...

Theo bà Phạm Hoàng Anh, Giám đốc văn phòng HealthBridge Canada tại VN, VN là một trong những nước có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất trên thế giới, với 47% nam giới hút thuốc và nữ gần 1,5%; chi phí chữa các loại bệnh liên quan đến thuốc lá là 23.139 tỉ đồng/năm (năm 2011). Ngay trong ngành y tế vẫn còn nhiều người hút thuốc lá và còn vi phạm hút thuốc lá nơi công sở.

Liên Châu

>> Hút thuốc lá làm mau già
>> Hút thuốc lá gây lão hóa nhanh
>> Sinh viên nói không với thuốc lá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.