Mô ngực dày đặc cẩn trọng hơn với nguy cơ ung thư

13/02/2017 19:38 GMT+7

Phụ nữ có mô ngực dày đặc tăng nguy cơ phát triển ung thư vú, theo một nghiên cứu mới.

Trang Daily Mail dẫn nghiên cứu trên của Đại học California, San Francisco (Mỹ) với 184.000 phụ nữ tham gia cho thấy những người có mô vú dày đặc có gấp 2 lần nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. 
Các chuyên gia cảnh báo mô ngực dày đặc làm cho các khối u khó phát hiện trên nhũ ảnh và những người này nên tìm kiếm phương pháp giám sát ngực khác thay thế phương pháp này.
Các chuyên gia phân loại mô ngực phụ nữ thành 4 loại mật độ: mô mỡ, mô nhiều mỡ, mô dày đặc và rất dày đặc. Sau đó, các chuyên gia xem xét một số yếu tố nguy cơ như cân nặng, tiền sử gia đình mắc bệnh và có đứa con đầu tiên sau tuổi 30.

tin liên quan

7 quan niệm sai lầm về ung thư cần bỏ ngay
Theo Viện Ung thư quốc gia Mỹ, Hiệp hội Ung thư Mỹ, và Hội Ung thư học lâm sàng Mỹ, dưới đây là những quan niệm sai lệch về ung thư khiến căn bệnh này trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với nhân loại.
Theo tính toán của các nhà khoa học, 39% các trường hợp ung thư vú trước mãn kinh có thể được ngăn chặn nếu họ có mô ít dày đặc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.