Mô hình giảm tải bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19

17/07/2021 11:49 GMT+7

Mô hình bác sĩ đến chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại nhà trở thành một giải pháp giúp giảm tải cho hệ thống bệnh viện hoạt động hết công suất vì đại dịch.

Đó là chương trình “CoviDar” đang được áp dụng tại Tunisia kể từ tháng 12.2020. Các tổ chức từ thiện ở Tunisia phối hợp với bác sĩ cùng chuyên gia y tế thực hiện CoviDar.
Trong số đó có bác sĩ đa khoa Hichem Ouadi (60 tuổi). Ông đến thăm và chăm sóc miễn phí các bệnh nhân Covid-19 tại nhà riêng của họ mỗi ngày.
"Khi ở nhà, bệnh nhân Covid-19 sẽ ngủ ngon hơn và người thân cũng ở đó. Điều này giúp tinh thần của bệnh nhân tốt hơn", bác sĩ Ouadi nói với AFP khi đến nhà của một bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô Tunis.

Y tế Anh hướng dẫn tự chăm sóc tại nhà khi nhiễm Covid-19 ra sao?

98% bệnh nhân hồi phục mà không cần nằm viện

Bác sĩ Ouadi cho biết: “CoviDar là nhằm hỗ trợ những đồng nghiệp của chúng tôi trong các bệnh viện vốn đang bị quá tải vì dịch Covid-19”.
CoviDar có 140 bác sĩ được trả tiền bằng quỹ do các tổ chức từ thiện quyên góp. Các sinh viên y khoa trực điện thoại mỗi ngày, nhận cuộc gọi theo số điện thoại miễn phí, từ đó kết nối người cần hỗ trợ với bác sĩ.
Cô Sarah Souissi, sinh viên 26 tuổi tham gia CoviDar kể từ tháng 1, cho hay trung bình cô nhận được 25 cuộc gọi trong ca làm việc kéo dài 4 giờ mỗi ngày. “Đa số người gọi đến đều là người thân của bệnh nhân Covid-19”, cô Souissi chia sẻ.
Bà Souad Dziri, điều phối viên CoviDar, cho hay đến nay chương trình này đã điều trị cho hơn 2.100 bệnh nhân, 98% trong số đó "hồi phục hoàn toàn mà không cần nằm viện".
Ý tưởng chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại gia được hình thành trong đợt bùng phát dịch đầu tiên ở Tunisia vào tháng 9.2020. “Lúc đó, chúng tôi nhận thấy tất cả bệnh viện và phòng khám đều quá tải”, điều phối viên Dziri nói.
Từ đó, lực lượng của CoviDar nhanh chóng được mở rộng để bắt kịp với số ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, CoviDar cũng đang phải chịu áp lực rất lớn nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ bệnh nhân tối đa, theo bà Dziri.
Bà Dziri cho biết thêm các khoản quyên góp cho CoviDar đến nay là 350.000 dinar (126.000 USD). Tuy nhiên, CoviDar cần thêm 200.000 dinar (72.000 USD) để tiếp tục hoạt động trong tháng 7 và 8.
Số liệu mới đây của Bộ Y tế Tunisia cho thấy nước này ghi nhận gần 500.000 ca mắc Covid-19 và 16.388 trường hợp tử vong, với hơn 100 người chết mỗi ngày.
“Tunisia có dân số 12 triệu người nhưng chỉ 11% được tiêm một liều vắc xin Covid-19 và 5% là hai liều, tỷ lệ quá thấp nên còn lâu mới có thể đạt được miễn dịch cộng đồng", ông Yves Souteyrand, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Tunisia, cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.