Máy giảm đau cầm tay giúp chữa đau đầu vận mạch

Thiên Lan
Thiên Lan
08/01/2019 08:13 GMT+7

Bệnh đau nửa đầu hay đau đầu vận mạch có cơ chế gây đau rất phức tạp và phải được điều trị bằng sản phẩm chuyên biệt.

Bệnh nhân đau nửa đầu nếu chủ quan không điều trị sẽ đối mặt với nguy cơ đột qụy hoặc nhẹ nhất là giảm sức bền thành mạch máu não.
Bệnh viện NHS của Anh đang triển khai sử dụng một loại máy giảm đau đặc biệt cho người mắc loại bệnh này.
Máy hoạt động bằng cách gửi một xung điện qua hộp sọ chỉ bằng một nút bấm. Có thể giúp chữa khỏi những cơn đau đầu trong bệnh đau đầu vận mạch mà không cần dùng thuốc, nhờ một thiết bị có chứa nam châm, theo Daily Mail.
Máy nhỏ, cầm tay có thể được sử dụng tại nhà và được giữ ở phía sau đầu để giảm đau.
Các bệnh nhân tại trung tâm Headache của Guy và St Thomas ở London (Anh), đã được cung cấp các công cụ kích thích từ xuyên sọ xung điện đơn này.
Thiết bị gửi một xung qua hộp sọ chỉ bằng một nút bấm và kích thích các tế bào não để giảm cơn đau đầu đến lả người.
Việc điều trị bệnh đau đầu vận mạch đã bắt đầu được hơn 50 năm nay, nhưng trước đây bệnh nhân phải đến bệnh viện để điều trị với các thiết bị cồng kềnh.
Giờ đây, thiết bị mới này có kích thước chỉ bằng một chiếc radio cầm tay sẽ cho phép mọi người tự điều trị tại nhà tới 8 lần một ngày, theo Daily Mail.
Bác sĩ Anna Andreou, giám đốc nghiên cứu đau đầu tại NHS (Anh), tin tưởng cho biết từ trước đến nay, bệnh nhân phải vật lộn để đến phòng khám để điều trị cơn đau nửa đầu.
Bác sĩ nói với The Times: Cơn đau nửa đầu đến lả người. Bệnh nhân chỉ muốn nằm trong phòng tối, yên tĩnh và cố gắng kiểm soát cơn buồn nôn và ói mửa. ‘Thật là khủng khiếp’.
Điều tuyệt vời về thiết bị mới này là việc điều trị an toàn, không xâm lấn và cơ động.
Với máy này, khoảng 60% bệnh nhân thấy chứng đau nửa đầu giảm 1/3.
Nó đặc biệt hữu hiệu đối với những bệnh nhân không đáp ứng đủ với các loại thuốc trước đây hoặc cần tránh một số loại thuốc do tình trạng sức khỏe của họ không cho phép.
Chứng đau nửa đầu ảnh hưởng đến khoảng 10 triệu người trên toàn nước Anh.
Các triệu chứng bao gồm đau đầu cũng như buồn nôn, nôn và nhạy cảm với tiếng ồn và ánh sáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.