Mất ngủ và hen suyễn có liên quan như thế nào?

23/12/2016 09:01 GMT+7

Chứng mất ngủ khá phổ biến ở những người lớn bị hen suyễn và có liên quan chặt chẽ với tình trạng ngày càng xuống dốc của căn bệnh này, theo nghiên cứu của Đại học Pittsburgh (Mỹ).

Theo đó, 37% người bị hen suyễn thường xuyên mất ngủ bên cạnh chứng trầm cảm, tăng cân và chức năng phổi suy giảm. “Một giấc ngủ kém chất lượng có thể không phải chỉ vì thức dậy nửa đêm khi lên cơn hen nhưng là biểu hiện cho chứng mất ngủ tương liên (comorbid insomnia).
Mất ngủ tương liên là những rắc rối về giấc ngủ xảy ra cùng lúc với cơn hen nhưng không phải do bệnh này gây ra”, một chuyên gia cho biết. Vậy nên nghiên cứu này không phải nhằm mục đích chứng minh mối quan hệ nhân - quả và các nhà nghiên cứu đều cho biết phải đánh giá sâu hơn nữa để tìm ra bản chất mối liên quan giữa hai chứng bệnh này.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.