Mất ngủ, coi chừng đau tim

06/09/2017 09:30 GMT+7

Khó ngủ, ngủ chập chờn không chỉ khiến mắt thâm quầng mà còn góp phần dẫn đến đột quỵ và làm giảm lượng máu cung cấp cho tim.

Các chuyên gia rút ra kết luận này sau khi khảo sát ở gần 13.000 người có độ tuổi trung bình là 68, theo Hãng tin UPI.
Trong đó, 52% số người mắc bệnh động mạch vành có giấc ngủ kém. Khoảng 48% số người sống sót sau đột quỵ cũng từng bị mất ngủ. Thức dậy lúc nửa đêm, không ngủ đủ giấc và mệt mỏi vào ban ngày đều góp phần làm giảm lưu lượng máu đến tim. Khó ngủ và phụ thuộc vào thuốc ngủ cũng có thể dẫn đến bệnh động mạch vành và đột quỵ. Bệnh động mạch vành là do các động mạch tim bị hẹp. Điều này có nghĩa là ít máu và ô xy đến tim, làm tăng nguy cơ đau tim và đau thắt ngực, theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ.
Các chuyên gia cho biết tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện giấc ngủ.

tin liên quan

Ngủ trong phòng máy lạnh giúp ngủ ngon, có lợi cho sức khỏe
Theo một bài báo của tiến sĩ Christopher Winter, Giám đốc Y khoa tại Viện Y học giấc ngủ và thần kinh Charlottesville (Mỹ), được xuất bản trên tạp chí Huffington Post, nhiệt độ phòng ngủ có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với giấc ngủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.