Mất 9 ngày, các bác sĩ đã đưa bệnh nhân từ 'cõi chết' trở về

Duy Tính
Duy Tính
17/12/2018 20:04 GMT+7

Ca mổ khẩn xuyên đêm, kéo dài từ 21 giờ 20 ngày 2.12 đến 2 giờ 45 phút sáng 3.12. Sau đó bệnh nhân tiếp tục hôn mê 3 ngày, bệnh viện cho "ngủ đông" thêm 6 ngày.

Ngày 17.12, tức sau 15 ngày nhập viện, bệnh nhân N.V.H (37 tuổi, ngụ Cà Mau) đã tỉnh lại. Trước đó, bệnh nhân tưởng chừng như không cứu được, 90% nguy cơ tử vong.
Theo thông tin bác sĩ khai thác từ bệnh nhân, tối 2.12, bệnh nhân cùng 2 người bạn chung phòng trọ tổ chức nhậu xem trận tuyển Việt Nam đá với Philippines (AFF Suzuki Cup).
Trận đá banh khai cuộc chưa bao lâu thì bệnh nhân H. và bạn xảy ra mâu thuẫn trong việc cáp kèo. Anh H. bị bạn đâm trúng vùng cổ trên xương đòn phải.
Bệnh nhân H. được ban đưa tới Bệnh viện (BV) Q.Bình Thạnh (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ.
Do bị kéo lê dưới đường nên 1/3 ngón cái chân bên phải bệnh nhân bị mòn. Bệnh nhân được sơ cứu và sau đó nhanh chóng được chuyển sang BV Nhân dân Gia Định.
Bệnh nhân nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định lúc 20 giờ 20 trong tình trạng hôn mê, huyết áp không đo được, đồng tử giãn và có dấu hiệu ngưng tim, có vết thương cổ bên phải 1,5 cm, đang chảy máu dữ dội.
Ngay lập tức BV Nhân dân Gia Định đã kích hoạt báo động đỏ nội viện tập trung nhân lực, vật lực và đưa thẳng bệnh nhân vô phòng mổ hồi sức, cầm máu khẩn và truyền máu.
Các bác sĩ ngoại lồng ngực mạch máu tiến hành mở đường cổ, chẻ xương ức bệnh nhân. Kết quả cho thấy vết thương từ cổ xuyên thấu vô xoang ngực phải, làm đứt phức tạp tĩnh mạch thân cánh tay đầu bên phải và tĩnh mạch cảnh trong bên phải; đứt động mạch dưới đòn phải và các nhánh thân giáp cổ, động mạch đốt sống, động mạch vú trong phải.
Các bác sĩ đã khâu nối các tĩnh mạch, động mạch bị đứt. Trong quá trình mổ, bệnh nhân được truyền hơn 3 lít máu.
Bác sĩ Tiêu Chí Đức (Khoa Lồng ngực mạch máu, BV Nhân dân Gia Định) cho biết ca mổ khẩn xuyên đêm, kéo dài từ 21 giờ 20 ngày 2.12 đến 2 giờ 45 phút sáng 3.12. Sau đó bệnh nhân được chuyển ra hồi sức ngoại theo dõi, vận mạch lúc này dùng liều rất cao.
Theo bác sĩ, đến trưa hôm sau gia đình bệnh nhân H. vào BV tìm người thân thì BV mới biết tên tuổi bệnh nhân.
“Bệnh nhân hôn mê hơn 3 ngày. Những ngày tiếp theo bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục, có phản xạ dù trên kết quả chụp CT Scanner não có nhồi máu bán cầu não phải vùng chẩm. Bệnh nhân được tiếp tục cho “ngủ đông”, an thần thêm 6 ngày, đến ngày thứ 9 thì tỉnh hoàn toàn”, bác sĩ Tiêu Chí Đức, cho biết thêm.
Hiện tay trái bệnh nhân hồi phục 80%, tay phải 60%. Các mạch máu đều thông tốt. Dự kiến bệnh nhân sẽ xuất viện vài ngày tới và được hẹn tái khám theo dõi, đánh giá, tập vật lý trị liệu thêm trong thời gian tiếp theo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.