Mái hất "lòa xòa" làm giảm thị lực

22/05/2012 12:31 GMT+7

(TNO) Chúng ta đã nghe nói nhiều về những nguy hiểm liên quan đến nâng ngực, mang giày cao gót và tắm nắng nhân tạo để có làn da rám nắng. Giờ đây lại có thêm thông tin về tác hại của kiểu tóc mái hất sang một bên vốn được nhiều phụ nữ ưa thích.

Bác sĩ Andrew Hogan, thành viên của Hiệp hội Nhãn khoa, cho biết kiểu tóc mái dài che một bên mắt sẽ gây nên chứng rối loạn ở mắt, với tên gọi phổ biến là chứng “mắt lờ đờ”. 

 Mái hất "lòa xòa" sẽ làm giảm thị lực
Mái hất được rất nhiều phụ nữ ưu thích - Ảnh: Shutterstock

Theo Women’s Health (Úc), nếu một thanh niên có phần tóc trước trán dài che một bên mắt suốt ngày, thì mắt ở phía bị che sẽ không thể thấy được nhiều chi tiết. Nếu tình trạng này xảy ra ở tuổi thanh niên, mắt bị che sẽ giảm thị lực.

Bác sĩ Horgan cũng so sánh kiểu tóc này với một miếng che mắt thường được dùng để che mắt khi bị thương.

Theo đó, cả hai trường hợp này đều dẫn đến việc bên mắt bị che sẽ bị giới hạn trong việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và kích thích giác quan.

Ông cho biết thêm, nếu bạn đi bộ với một bên mắt bị che suốt ngày, bên mắt bị che sẽ nhìn kém hơn mắt bên kia.

Đức Trí

>> Dị ứng do nối mi
>> Giảm khô mắt nhờ caffeine
>> Bảo vệ cửa sổ tâm hồn
>> Bùng phát bệnh đau mắt đỏ
>> Học sinh trước nguy cơ mù lòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.