Lo nghĩ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư

03/11/2016 21:07 GMT+7

Nghiên cứu mới đây của Đại học Cambridge, Anh, cho thấy những người đàn ông lo âu quá mức dễ chết vì ung thư.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu về sức khỏe của hơn 15.000 người ở độ tuổi 40 - 79 ở Anh trong vòng 15 năm. Kết quả cho thấy những người đàn ông bị rối loạn lo âu cao gấp đôi nguy cơ tử vong vì ung thư so với những người đàn ông bình thường.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ giữa sự lo lắng và ung thư ở phụ nữ.

tin liên quan

3 bệnh ung thư bạn nên biết
Theo Medical Daily, hiện có hơn 100 loại ung thư khác nhau tùy vào vị trí cơ thể nơi tế bào ung thư phát triển. Trong số đó, 3 bệnh ung thư dưới đây bạn nên biết để phòng tránh bệnh.
Theo các chuyên gia, lo lắng kéo dài khiến các hormone căng thẳng như cortisol tăng lên dẫn đến hình thành các tế bào ung thư và thúc đẩy sự phát triển của những khối u.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.